Giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

06:17 - Thứ Tư, 08/06/2022 Lượt xem: 6095 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai luôn được LLVT tỉnh xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu...

LLVT huyện Nậm Pồ với nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa hỗ trợ người dân bản Na Cô Sa, xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ) khắc phục hậu quả giông lốc, mưa đá diễn ra ngày 17/4/2022.

Tỉnh ta có cấu tạo địa hình tự nhiên phức tạp, hiểm trở, diện tích chủ yếu là núi cao, vực sâu; khí hậu, thủy văn diễn biến phức tạp. Những năm gần đây, địa bàn tỉnh thường xuyên xuất hiện: Rét đậm, rét hại; nắng nóng, khô hạn; mưa đá, mưa lớn kéo dài tạo lốc xoáy, lũ ống, lũ quét gây thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội. 6 tháng đầu năm 2022, tại các huyện: Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên Đông, TX. Mường Lay bị ảnh hưởng do thiên tai như: Mưa đá kết hợp giông lốc, sét đánh, lũ ống, sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Trong đó, sét làm chết 3 người; lũ cuốn chết 1 người; sạt lở đất chết 1 người, bị thương 1 người. Mưa lũ còn làm sập, tốc mái, biến dạng 138 nhà dân; gây ngập, lụt, thiệt hại 102,8ha lúa và 0,6ha ngô... tổng thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn trên địa bàn trên 14 tỷ đồng.

Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm thiểu tác hại do thiên tai, hỏa hoạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hàng năm Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng bản đồ cảnh báo thiên tai, thường xuyên điều chỉnh bổ sung hệ thống kế hoạch ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Với phương châm: Chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính. Theo đó, LLVT tỉnh chủ động phối hợp với các các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền cơ sở và nhân dân về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng, vật chất, phương tiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai gắn với xây dựng khu vực phòng thủ. Hiện nay, 100% ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp trong tỉnh duy trì nền nếp hoạt động; chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, chuẩn bị tốt các mặt bảo đảm theo phương châm “4 tại chỗ”, phù hợp với địa hình, địa bàn và từng địa phương. Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương tổ chức lực lượng bán chuyên trách, phản ứng nhanh ở các cấp; tăng cường công tác tập huấn cho lực lượng kiêm nhiệm nâng cao trình độ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Huấn luyện, luyện tập cho cán bộ, chiến sĩ nguyên tắc, phương pháp cứu người bị nạn, vận chuyển người và di chuyển cơ sở vật chất ra khỏi vùng lũ, khu vực sạt lở, cháy nổ. 6 tháng đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn công tác ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho trên 1.000 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ. 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn đạt kết quả loại khá trở lên. Vừa qua, Ban CHQS huyện Mường Nhé tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Mường Nhé, với kết quả đạt loại giỏi.

Hàng năm, LLVT tỉnh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ nòng cốt trong thực hiện chế độ ứng trực, nhất là trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão, hanh khô; tăng cường bám địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương nắm, dự báo tình hình, kiểm tra kè, hồ, đập, sông, suối trọng điểm, các khu vực xung yếu, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, cháy rừng, để chủ động phát hiện sớm tình huống xảy ra, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ, không để bị động bất ngờ, gây hậu quả nghiêm trọng. Từ năm 2021 đến nay, hơn 1.300 lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh thực hiện gần 400.000 ngày công, cùng 20 lượt phương tiện các loại tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất, cháy rừng; di dời hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; tu sửa, dựng lại trên 70 nhà dân; san lấp, sửa chữa trên 70km đường giao thông; 8,7km kênh thủy lợi...

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác

Back To Top